Cơ chế giá điện hai thành phần đang được EVN báo cáo Bộ Công Thương để có thể sớm thí điểm năm nay, trước khi triển khai rộng từ 2025.
Nhiều công ty Hàn đứng đầu về FDI vào Việt Nam đang đối mặt sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ Trung Quốc.
Lào muốn Việt Nam sớm có khung giá mua điện từ nước này sau năm 2025, với mức giá không thấp hơn 6,95 cent một kWh.
Nhu cầu tiêu thụ điện cao điểm mùa khô (tháng 5-7) dự báo tăng 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch cung cấp điện đặt ra trước đó.
Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đạt 52,8 trong quý I, cao nhất hai năm qua.
HSBC dự báo kinh tế nửa cuối năm tăng tốc, còn UOB tin các ngân hàng trung ương lớn hạ lãi suất sẽ có lợi cho kinh tế Việt Nam.
Kinh tế vừa có quý I tích cực nhất 4 năm, đạt 5,66%, cùng tín hiệu hồi phục đơn hàng, giúp các doanh nghiệp bắt đầu "nghĩ về lợi nhuận" sau một năm khó khăn.
Nhà đầu tư muốn rót vốn vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, logistics tại Tây Nguyên, nhưng cho rằng vùng cần tăng năng lực chế biến, hạ tầng.
Bị bào mòn sức khỏe từ Covid-19, kinh tế TP HCM vừa có quý I tích cực nhất 5 năm, bất chấp phải đối mặt hàng loạt thử thách.
Trong các nước Đông Nam Á được HSBC khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp Thái Lan hào hứng mở rộng hoạt động tại Việt Nam là cao nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói không bổ sung các dự án theo đề nghị của địa phương nếu vượt hạn mức đã phân bổ hoặc không đáp ứng tiêu chí.
Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết, với nguồn lực hơn 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp để ổn định tỷ giá khi cần thiết.
Phó thống đốc Đào Minh Tú nói những vụ việc mất tiền trong tài khoản ngân hàng vừa qua "không phải do lỗ hổng có tính chất hệ thống".
Bộ Kế hoạch & Đầu tư dự báo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm nay 6-6,5%, theo mục tiêu Quốc hội đề ra.
CEO RealTime Robotics Lương Việt Quốc cho rằng, công nghệ do người Việt làm ra đang dần có chỗ đứng và cạnh tranh sòng phẳng tại các thị trường phát triển.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất cho Nghệ An giữ lại khoảng 600 tỷ đồng tiền thuế thu từ 22 nhà máy thủy điện, để phát triển hạ tầng, xã hội vùng khó khăn phía Tây.
TP HCM Ba tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 4,4 tỷ USD, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2024, Chính phủ trả nợ 453.990 tỷ đồng, tương đương 18,4 tỷ USD, tăng gần 39% so với năm ngoái.
Sản lượng điện nhập khẩu từ Lào có thể lên tới 8.000 MW đến 2030, với giá hợp lý để tận dụng tiềm năng năng lượng nước này.
Chuyên gia cho rằng doanh nghiệp xăng dầu tự quyết giá bán sẽ tạo cạnh tranh, nhưng cần cơ chế kiểm soát để tránh tăng sốc, ảnh hưởng người tiêu dùng.
Đến ngày 31/3, còn 10 cửa hàng xăng dầu chưa xuất hóa đơn điện tử từng lần do ở vùng sâu, vùng xa và cơ sở hạ tầng chưa đạt chuẩn, theo báo cáo của Tổng cục Thuế.
Do biến động CPI chưa đến 20% cũng như chờ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính nói hiện chưa đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói năm nay sẽ không lặp lại tình trạng thiếu điện ở miền Bắc như năm ngoái.
GRDP quý I của TP HCM ước tăng 6,54%, đạt mục tiêu đề ra và là tốc độ cao nhất kể từ 2020.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án phát hành trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ lãi suất cho đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội.
Do hiện tượng El Nino khiến nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ của TP HCM được dự báo lập kỷ lục mới trong tháng 4 và 5 với trên 95 triệu kWh mỗi ngày.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 5,66%, cao hơn cùng kỳ bốn năm trở lại đây.
Các doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán xăng dầu, Nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày, theo đề xuất của Bộ Công Thương.
Canada muốn hợp tác, đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghệ xanh - sạch với Việt Nam, theo Bộ trưởng Mary Ng.