Anh AstraZeneca cho biết sẽ thu hồi vaccine Covid-19 của hãng trên toàn thế giới khi nhu cầu người dùng giảm, trong bối cảnh các loại vaccine thế hệ mới dư thừa.
Một số bệnh viện tại Mỹ và Anh đang cung cấp dịch vụ phẫu thuật để những người thuộc "phi nhị giới" có cả cơ quan sinh dục của nam và nữ.
TP HCM Người phụ nữ 64 tuổi hôn mê sau hai ngày hút mỡ, cắt da thừa mí mắt, thay túi độn ngực tại Bệnh viện Tân Hưng, được cứu chữa hơn một tháng nhưng không qua khỏi.
Kết quả xét nghiệm mẫu phẩm liên quan đến 568 người ở Đồng Nai ngộ độc sau ăn bánh mì, dương tính với khuẩn Salmonella, E.coli; 4 mẫu thức ăn nhiễm khuẩn Salmonella.
Hà Nội Người phụ nữ 46 tuổi đột ngột hôn mê sâu do suy gan tối cấp, tiên lượng sống 1-2 ngày, hồi phục ngoạn mục nhờ lá gan từ người cho chết não.
Cần Thơ Bé gái 5 tuổi ngứa mi mắt dữ dội, nhỏ nước muối sinh lý không đỡ, vào viện nửa đêm, bác sĩ phát hiện hàng chục con rận bám chi chít ở mi mắt.
Hà Nội Nửa đêm, Tuấn Anh, 36 tuổi, chia sẻ trạng thái kiệt sức do áp lực từ công việc và gia đình lên mạng xã hội, nhưng bị đàm tiếu là "mềm yếu, vô dụng".
Thái Bình Sau khi ăn cỗ có món tiết canh dê, một người đàn ông tử vong, 18 người khác sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng.
Kết quả xét nghiệm mẫu phân bệnh nhi 14 tuổi, ngộ độc sau khi ăn bánh mì Băng ở Đồng Nai, cho thấy dương tính vi khuẩn Salmonella.
Hà Nội Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai được mở rộng thành 3 tầng, kê thêm nhiều giường bệnh, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng.
Mỹ Biến chủng KP.2, một nhánh con của Omicron, sở hữu hai đột biến đặc biệt giúp lây truyền nhanh, có thể trốn tránh được miễn dịch.
Trung Quốc Chuẩn bị kết hôn, cô gái 27 tuổi, ở Hồ Bắc, đến viện khám và phát hiện cơ thể có tinh hoàn.
Một người đàn ông Trung Quốc đã tỉnh dậy sau 10 năm sống thực vật, nhờ sự tận tình chăm sóc và lòng yêu thương từ vợ mình.
Đồng Nai UBND TP Long Khánh ghi nhận 560 người nhập viện do ngộ độc sau ăn bánh mì, một số khác triệu chứng nhẹ đến viện kiểm tra rồi về, tính đến 6/5.
TP HCM Nhận kết quả ung thư vú giai đoạn 4, di căn gan, chị Minh suy sụp, nghĩ hai con còn nhỏ, "không có mẹ bên cạnh, trẻ sẽ sống khổ".
Hà Nội Người phụ nữ 31 tuổi khô da, dày sừng toàn thân kèm rụng tóc, lông mày, lông mi, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Keratitis-Ichthyosis-Deafness (K.I.D) thế giới đến nay chỉ ghi nhận 100 ca.
Các chuyên gia nhận định tác dụng phụ gây cục máu đông sau tiêm vaccine AstraZeneca rất hiếm gặp và chỉ xảy ra trong vòng 42 ngày sau tiêm ngừa.
Hà Nội Thai phụ 32 tuổi được phát hiện đường máu cao từ tuần thai 28 nhưng không điều trị, đến tuần 40 tim thai chậm, đến viện thì thai đã chết lưu.
Khoảng 30% cận thị ở trẻ em liên quan yếu tố di truyền, còn lại do lối sống sinh hoạt hằng ngày khiến dị tật này tăng nhanh, đặc biệt ở các đô thị lớn.
Đồng Nai Xét nghiệm máu của ba bệnh nhi chuyển nặng sau ăn bánh mì Băng cho thấy các em bị nhiễm khuẩn E.coli.
Phú Thọ Người đàn ông 61 tuổi đi khám với các biểu hiện môi dày, mũi to bất thường, bác sĩ phát hiện ông mắc u tuyến yên và nhiều bệnh nền nguy hiểm khác.
Trong khi Bộ Công Thương đề nghị thí điểm quản lý thuốc lá điện tử, Bộ Y tế cho rằng cần cấm nhập khẩu, mua bán mặt hàng này.
Nắng nóng kéo dài tạo điều kiện cho vi khuẩn trong thức ăn sinh sôi, đặc biệt khi nguyên liệu không được chế biến, bảo quản an toàn, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.
Thanh Hóa Trong lúc cầm xà beng để gỡ cốt pha trên giàn giáo cao 2 mét, bất ngờ giàn giáo sập, gây chấn thương nghiêm trọng cho nam bệnh nhân 61 tuổi.
Đồng Nai Sau khi mua nguyên liệu từ chợ, các cơ sở nhỏ lẻ, nhân viên tiệm bánh mì Băng chế biến theo công thức riêng, bán hơn 1.000 ổ mỗi ngày.
Hà Nội Nữ bệnh nhân 17 tuổi bị thủy đậu, người nhà tự ý cho uống thuốc nam và thuốc kháng viêm mạnh khiến bệnh chuyển nặng, tính mạng nguy kịch.
Hà Nội Bé gái 9 tuổi đau đầu dữ dội kéo dài nhiều tuần, bác sĩ phát hiện u màng não lớn ở vị trí nguy hiểm, xâm lấn xung quang, phải phẫu thuật gấp.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá nhân lực y tế cơ sở ngày càng được củng cố, với 92,4% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc.
Cơ quan chức năng Đồng Nai nhanh chóng truy nguồn gốc thực phẩm để xác định nguyên nhân gây ngộ độc gần 500 người nhằm có phác đồ điều trị phù hợp.